Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Đi chặt mía thuê lấy ngọn nuôi bò

Mạnh Hoài Nam –

Hiện đang là mùa thu hoạch mía, nhiều nông dân của tỉnh Phú Yên đi chặt mía thuê ở những vùng trồng mía rộng lớn tại huyện Đồng Xuân, huyện Sơn Hòa… Mía sau khi chặt xong, cây sẽ được bó lại đưa cho chủ, còn ngọn thì những người chặt thuê sẽ đem về làm thức ăn cho bò.

Đợt lũ cuối năm qua, nước dâng cao khiến hàng ngàn nọc rơm dự trữ làm thức ăn cho bò bị ngập ướt, nhiều diện tích trồng cỏ tây lai, cỏ voi bị bồi lấp nên nguồn thức ăn cho bò khan hiếm.

1Ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Xuân Quang 3 đến xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân) chặt mía lấy ngọn nuôi bò.

2Một người phụ nữ đang gom ngọn mía cho gọn để buộc thành bó.

3Đi chặt mía thuê… xa hơn 30 cây số nên người dân ăn cơm trưa ngay trên cánh đồng mía. Từ 3 giờ sáng nhiều người dân đã đổ về các ruộng mía để chặt mía, bó mía.

5Một người dân chở ngọn mía về nhà. Trong mùa thu hoạch mía năm nay đi qua nhiều nẻo đường ở Phú Yên dễ thấy hình ảnh này.

6Ngọn mía được đem cho bò ăn. Thường thì bò có rơm và cỏ voi, nhưng đợt lũ cuối năm 2016 đã cuốn trôi rơm, còn cỏ thì ngập úng nên nông dân đã cắt ngọn mía làm thức ăn cho bò.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

CLB Doanh nhân 2030 thăm và trò chuyện cùng doanh nghiệp...

0
Chiều 16-4, CLB Doanh nhân 2030 - thành viên Saigon Times Club thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đã tổ chức buổi luận...

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Kết nối