Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đầm maxi không kén người mặc

Ngọc Khanh –

Thường có chiều dài chạm mắt cá chân, các kiểu đầm maxi mềm mại không kén người mặc nếu biết kết hợp với các phụ kiện khác. Theo các chuyên gia thời trang, đầm maxi có thể diện đi làm, dự tiệc hoặc dạo phố.

Kiểu đầm maxi phổ biến thường may bằng chất liệu vải tạo độ rủ như lụa, voan. Chúng có thể là đầm trơn, in hoa, xòe rộng hoặc suông dài.

Phối đầm maxi tùy dáng người

Đầm maxi không tay, phần lưng bo thun được nhiều người lựa chọn vì tính tiện dụng. Nếu có vóc dáng thon gọn, người mặc có thể chọn các kiểu đầm maxi in hoa hoặc họa tiết lớn, màu sắc nổi bật như hồng, đỏ, cam. Túi xách diện kèm nên là loại túi màu sắc nhã nhặn và kích cỡ vừa phải, không nên chọn túi quá khổ sẽ khiến tổng thể trang phục luộm thuộm. Người mặc có thể phối đầm maxi với một đôi sandal chất liệu da, cói hoặc giày cao gót đều được.

Vì ưu điểm của đầm maxi là chất liệu mềm nhẹ nên ngoài sử dụng thường ngày, người mặc có thể diện khi đi du lịch. Đầm maxi nếu phối cùng áo khoác len mỏng, áo khoác lửng sẽ tạo cho người mặc nét nữ tính, nhẹ nhàng.

Nổi bật với đầm maxi sọc.

Những người có vóc dáng tròn trịa nên lưu ý khi chọn đầm maxi. Những kiểu đầm không họa tiết hoặc in hoa nhỏ, màu tối như đen, xanh đậm, xám… sẽ giúp người mặc trông thon gọn hơn. Ngoài ra, người mặc có thể chọn đầm maxi sọc dọc, phần eo thắt nơ hoặc cài dây lưng. Phần tà váy của đầm maxi không nên xòe quá rộng sẽ khiến người mặc như thấp đi. Loại giày đi kèm nên là giày có đế cao từ 3 cm để cân đối cơ thể.

Bên cạnh đó, người vóc dáng thấp bé cũng không nên e ngại khi diện đầm maxi. Các loại đầm maxi họa tiết nhẹ nhàng, phần thân không xòe rộng và cao trên mắt cá chân là lựa chọn phù hợp. Người mặc nên chọn đầm màu sắc tươi sáng như trắng, vàng nhạt, xanh da trời để tạo vẻ trẻ trung. Phần bo thun nếu có thì nên cao trên thắt lưng, hoặc chọn các loại đầm maxi suông. Áo khoác mặc kèm có thể chọn áo jeans hoặc denim màu xanh, trắng.

Trang sức phối cùng đầm maxi khá đa dạng. Người mặc có thể chọn các loại hoa tai dáng dài, dây đeo bằng gỗ, bộ vòng tay cầu kỳ. Với những chiếc đầm maxi cao trên mắt cá chân, người mặc có thể phối thêm dây đeo chân bằng hạt gỗ nhỏ, kim loại… để tạo nét tinh nghịch, đậm chất hoang dã.

[box] Maxi xuất phát từ chữ maximum trong tiếng Anh, thể hiện sự rộng rãi thoải mái của trang phục đầm hoặc váy. Trên thế giới, đầm maxi được cho là xuất hiện phổ biến vào những năm 1960. Những người nổi tiếng như Paris Hilton, Taylor Swift, Cara Santana… cũng thường xuyên đăng tải những tấm ảnh diện váy maxi cúp ngực, xẻ tà hoặc maxi đuôi cá trên mạng xã hội.[/box]

Đầm maxi trắng cúp ngực thích hợp đi biển, dạo phố.

Váy maxi

Nếu đầm maxi tương đối dễ phối với các loại phụ kiện thì chân váy maxi đòi hỏi chút tinh tế khi kết hợp trang phục. Váy maxi hiện nay khá đa dạng về kiểu dáng, chất liệu. Tùy hoàn cảnh mặc là dự tiệc, dạo phố hay đi du lịch mà người mặc lựa chọn kiểu váy phù hợp để phối với áo thun, áo không tay, áo len…

Với áo thun, vì váy maxi đã có độ xòe nên áo nên là loại áo ôm vừa thân người. Người mặc có thể “đóng thùng” áo thun trơn cùng váy maxi và mang giày đế xuồng, giày thể thao màu trắng hoặc đen. Vào những ngày lạnh, áo thun dài tay ôm sát là lựa chọn thích hợp. Người mặc đừng quên kính mát và nón rộng vành nếu diện váy maxi đi biển, dạo phố. Nếu người mặc cao và hơi gầy, lại thích mặc trang phục theo kiểu phóng khoáng, có thể chọn áo thun có độ rộng vừa phải nhưng không nên “đóng thùng”.

Vào những ngày trời lạnh, người mặc nên chọn váy maxi có lớp vải lót dày, áo sơ mi bên trong và kết hợp áo len dài tay bên ngoài. Kiểu phối này phù hợp nhiều dáng người, cùng với việc trang điểm tươi tắn sẽ giúp người mặc có vẻ ngoài thu hút hơn.

Riêng các loại áo không tay, khi phối cùng váy maxi người mặc nên chọn loại áo cùng chất liệu với váy. Áo một màu nếu chân váy có họa tiết và ngược lại. Áo không tay dạng lửng nên phối cùng chân váy lưng cao, có thể khoác thêm áo sơ mi quá khổ hoặc áo khoác phong cách đường phố.

Ngoài ra, dù mặc đầm hay chân váy maxi, người mặc nên lưu ý không chọn những loại vải quá mỏng. Nếu vải mỏng nên có lớp lót bên trong đồng màu. Trang phục maxi không nên quá dài, đính nơ hoặc các chi tiết như bèo nhún, gắn hạt đá… vì sẽ làm mất đi nét hiện đại, năng động. Bèo nhún, thắt nơ nếu có thường tập trung ở phần ngực để tạo cảm giác vòng một lớn hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Tổ chức ngày Chung tay gói quà trước thềm Caravan lần...

0
CLB Doanh nhân 2030 tổ chức Ngày Chung tay ráp 200 xe đạp, gói quà, dán decal… chuẩn bị cho hành trình về Kon...

Buýt vi vu: 4 địa điểm nên dừng chân khám phá...

0
(SGTT) - Đình Đông Phú, hội quán Sùng Chính, chùa Sùng Quang hay công viên Đầm Sen… là những điểm du khách có thể...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thanh đạm với bún gạo...

0
(SGTT) – Bún gạo lứt kết hợp cùng nước lèo thanh ngọt từ xương heo hoặc gà mang đến cho thực khách bữa trưa...

Kết nối