Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Đa dạng dụng cụ ăn uống xanh

Mỹ Huyền –

Muốn tốt cho sức khỏe và môi trường, nhiều người đã lựa chọn dụng cụ phục vụ việc ăn uống, nấu nướng có nguồn gốc thiên nhiên. Chúng được gọi là sản phẩm xanh hay sản phẩm hữu cơ, không dùng hóa chất trong quá trình sản xuất. Những vật dụng này có thể thay thế các vật dụng bằng nhựa hoặc những vật liệu kém thân thiện môi trường.

Các vật dụng phục vụ bàn ăn như chén, dĩa, ly, khay, muỗng, đũa được làm từ mây tre

Người dùng có thể thử sử dụng sản phẩm xanh “từ A đến Z” bằng cách mang theo ống hút làm bằng tre hoặc cỏ bàng, đem cơm đến văn phòng bằng loại hộp làm từ bã mía, ăn uống trong những chiếc chén hoặc đĩa bằng mo cau. Ngoài ra, những chiếc khay tre, đũa muỗng, thớt và các vật dụng nhà bếp khác bằng mây tre cũng tạo hứng khởi cho việc nấu nướng. Nhiều bà nội trợ không cần túi nylon nữa mà dùng túi cói để đựng đồ khi đi chợ.

Những vật dụng nêu trên ngoài các công dụng, còn có thể dùng để trang trí nội thất theo phong cách mộc mạc, hoài cổ.

Bên cạnh đó, dù những mặt hàng xanh trên thị trường khá nhiều nhưng để đảm bảo mua đúng sản phẩm hữu cơ, người mua kiểm tra kỹ chất lượng của chúng, cũng như thông tin xuất xứ và giấy chứng nhận liên quan.

Chén đĩa mo cau có thể dùng đựng thức ăn nóng, lạnh mà không bị biến dạng. Chúng dùng được nhiều lần, có giá khoảng 130.000 đồng/đĩa tre và từ 5.000 đồng/đĩa mo cau
Ống hút cỏ bàng sử dụng được một lần, có giá 600 đồng/ống
Ống hút tre có giá từ 9.000-12.000 đồng/ống. Cọ làm từ xơ dừa để rửa ống được bán với giá 25.000 đồng/cọ
Các loại hộp và chén đĩa đựng thức ăn được làm từ bã mía hoặc bột sắn có giá từ 4.000 đồng/cái. Các vật dùng này được nhập khẩu từ Thái Lan
Túi được làm bằng cói, mây, tre có thể sử dụng nhiều lần có giá từ 250.000 đồng/túi

Địa chỉ tham khảo tại TPHCM:

  • Leafshop (7B/8 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1)
  • Cửa hàng 3T (204 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3)
  • The Organik House – Go Eco (7F Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1), Tạp Decor (36 Chu Mạnh Trinh, quận 1)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối