Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Chưa trắng răng, đã bỏng nướu

Nhật Linh –  

Quảng cáo khá hấp dẫn

thu_c-t_y-tr_ng-r_ngMột trang bán hàng trên mạng giới thiệu sản phẩm tẩy trắng răng.

Chị Minh, ngụ ở quận Bình Thạnh, TPHCM, cho biết khoảng nửa năm trở lại đây con gái học lớp 9 của chị nghe bạn bè giới thiệu đã đòi mua miếng dán trắng răng C.W.P.E của Mỹ. Sau khi tham khảo thông tin, chị mua về cho con. Mặc dù sản phẩm quảng cáo “giúp răng của bạn trắng sáng dần chỉ sau ba ngày đầu tiên, thời gian sử dụng chỉ 30 phút mỗi ngày” nhưng sau 6 tháng mà màu răng của con chị vẫn vậy.

Còn chị Chi, nhà ở đường Trường Chinh, quận Tân Bình, sau khi đọc quảng cáo sản phẩm làm trắng răng trên một trang web bán hàng chị đã mua một loại nước súc miệng nhập từ Nhật Bản về dùng. Tuy nhiên, sau một tuần sử dụng thấy răng ê buốt mà tác dụng làm trắng không “hiệu quả chỉ trong lần đầu tiên sử dụng” như quảng cáo nên chị khá thất vọng lẫn lo lắng. Chị đi khám nha khoa thì được bác sĩ khuyên dừng ngay sản phẩm nếu không muốn răng bị tổn thương nhiều hơn.

Cách đây khoảng ba tháng, sau khi xài một loại bột tẩy trắng răng nhập từ Nga và thấy có tác dụng, chị Nga ở đường Nguyễn Trãi, quận 1 cho biết hiện tại chị sử dụng loại bột này khá thường xuyên.

“Một tuần chỉ sử dụng 1-2 lần tại nhà, không tốn thời gian, nên tôi thấy thuận tiện. Tôi sẽ sử dụng lâu dài, mặc dù thấy nó không có công dụng thần thánh như quảng cáo. Dù sao thì cũng phải kiên nhẫn, trắng hơn được chút nào hay chút đó”, chị Nga nói.

Theo ghi nhận tại thị trường TPHCM, sản phẩm tẩy trắng răng khá đa dạng, được bán tại một số chợ, cửa hàng và cả các trang bán hàng trên mạng. Chúng bao gồm dạng bột, nước, miếng dán, có xuất xứ từ Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc… Tùy loại, tùy xuất xứ, giá cả chênh lệch nhau khá lớn, có loại 40.000 đồng/sản phẩm nhưng cũng có loại lên tới 1 triệu đồng.

Theo quảng cáo, cách sử dụng sản phẩm khá đơn giản, đáp ứng nhu cầu tự tẩy trắng răng tại nhà của người tiêu dùng, chỉ cần dùng bàn chải ẩm chấm bột tẩy trắng răng và đánh răng 2-3 phút mỗi ngày, hay súc miệng (dạng nước), hoặc dán lên răng 30 phút rồi tháo ra (dạng miếng dán).

Có khá nhiều công dụng được giới thiệu, tựu trung nhằm loại bỏ mảng bám, làm sạch kẽ và chân răng, ngăn ngừa viêm nhiễm nha chu, các bệnh răng miệng, nuôi dưỡng men răng, làm răng chắc khỏe và lấy lại độ trắng ban đầu của răng, giảm thiểu tình trạng mất men răng do hóa chất và tuổi tác… Chẳng hạn, một quảng cáo ghi rằng “ngậm 10-15 ml nước súc miệng P. trong vòng 20-30 giây để các hoạt chất có thể dễ dàng đánh tan các mảng bám, tiêu diệt các loại vi khuẩn có hại trong khoang miệng. Bạn có thể cảm nhận được hiệu quả chỉ trong lần đầu tiên sử dụng, biểu hiện là sau khi nhổ ra, bạn sẽ dễ dàng quan sát được những chất cặn bẩn được loại bỏ từ trong miệng, kiên trì sử dụng để răng bạn sáng bóng”.

Có thể tổn thương răng, miệng

Tại một cửa hàng chuyên bán sản phẩm nhập từ Nhật Bản ở quận Bình Thạnh, TPHCM, chị chủ cửa hàng cho biết các sản phẩm tẩy trắng răng hiện bán khá chạy. Theo chị, sở dĩ người tiêu dùng ưa thích lựa chọn sản phẩm này là bởi tính tiện lợi, giá không quá cao.

Một người bán hàng tại chợ Bình Tây, quận 6 cũng cho biết thời gian gần đây khách hàng hỏi mua sản phẩm tẩy trắng răng tại nhà nhiều hơn. Cửa hàng chị bán các sản phẩm xuất xứ từ Thái Lan, Mỹ và Trung Quốc.

“Chỉ cần sử dụng kem tẩy trắng của Thái Lan này một lần là thấy sự khác biệt, hình trước và sau khi sử dụng trên bao bì thể hiện rõ ràng điều này. Kể cả răng bị vàng, bị ố do ngày nhỏ uống thuốc kháng sinh thì sử dụng sản phẩm này vài lần cũng trắng bóng, giá rẻ nữa, đặc biệt kem này hoàn toàn an toàn”, người bán hàng vừa đưa ra sản phẩm bột tẩy trắng răng của Thái Lan vừa ra sức quảng cáo.

Theo bác sĩ Hồng Quốc Khanh, Phó giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, công dụng thực sự của các sản phẩm tẩy trắng răng bán trên thị trường hiện nay chưa được khẳng định. Sản phẩm chủ yếu mang tính chất thương mại, công dụng nhiều khi được người bán thổi phồng.

Cũng theo bác sĩ Khanh, để có tác dụng làm sạch, làm trắng răng, thành phần chính của các sản phẩm này chủ yếu là hydrogen peroxide (tức H2O2 – ô xy già), có tác dụng ô xy hóa, phá hủy các liên kết trong thành phần vết màu, tác dụng làm màu sắc răng trắng sáng hơn nhưng không thực sự đáng kể, không nhiều như quảng cáo.

Đồng thời, theo bác sĩ Khanh, nếu người tiêu dùng tự mua sản phẩm về nhà, không biết cách sử dụng, sẽ gây ê buốt răng, gây dị ứng, tổn thương nướu răng, làm bỏng niêm mạc răng. Nghiêm trọng hơn, việc sử dụng sai cách còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tủy răng.

“Trên thị trường hiện cũng giới thiệu các sản phẩm tẩy trắng răng có chiết xuất từ thảo dược nhưng tác dụng cụ thể của nó như thế nào thì chưa được nghiên cứu chính xác. Tốt nhất muốn làm trắng răng, người tiêu dùng nên tới các cơ sở, phòng khám nha khoa uy tín. Y khoa cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người dùng bị dị ứng do tự sử dụng sản phẩm tẩy trắng răng tại nhà”, ông Khanh cho biết.

Nghiêm trọng hơn, một bác sĩ nha khoa không muốn nêu tên nói rằng hydrogen peroxide, thành phần không thể thiếu trong sản phẩm tẩy trắng răng, nếu sử dụng với lượng lớn và thời gian dài có thể gây ra ung thư lưỡi, vòm họng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối