Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Chơi tết ở Sài Gòn

Khánh Lam

Những người không có điều kiện đi xa chơi tết có thể đến một số điểm vui chơi tại TPHCM. Trong những ngày Tết Mậu Tuất 2018, thành phố có nhiều hoạt động vui chơi giải trí như đường hoa, hội hoa xuân… tại nhiều địa điểm. Đặc biệt năm nay thành phố sẽ bắn pháo hoa chào đón năm mới tại bảy điểm.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Sự kiện này đã khai mạc vào ngày 8-2 và sẽ kéo dài đến 14-2 (29 tháng Chạp) tại khu vực The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM. Năm nay, hội hoa xuân có chủ đề “Sông nước tình xuân”, tái hiện khung cảnh Nhà Bè xưa. Mỗi đêm sẽ có những tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian như múa lụa, múa trống, hòa tấu đàn tranh, đàn bầu… phục vụ khách tham quan.

Tại khu vực Vườn Xuân, ban tổ chức sẽ trưng bày mô hình chú chó khổng lồ cao hơn 5 mét để chào đón năm mới Mậu Tuất.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, văn nghệ, hội hoa xuân còn có khu vực chợ tết với khoảng 250 gian hàng hoa kiểng và 80 gian hàng đặc sản ẩm thực vùng miền.

Đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2018 có chủ đề “Khát vọng vươn xa”, mở cửa từ 28 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết. Linh vật đường hoa năm nay được lấy cảm hứng từ chú chó Phú Quốc với đặc tính nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ.

Trên suốt trục đường dài 720 mét, cùng với những phân đoạn thể hiện chủ đề “Khát vọng vươn xa”, đường hoa cũng sẽ có sân chơi riêng cho thiếu nhi và chủ đề dành cho ngày lễ Tình nhân 14-2.

Theo ban tổ chức, những người làm đường hoa đã sưu tầm và gieo trồng nhiều chủng loại hoa mới, các loại lá lạ để trưng bày cho du khách thưởng lãm. Trong số đó có cúc calimero, cúc Nhật, cúc lá nho, Phong Lữ Thảo, lan dendro, lan mokara, xương rồng echinocactus, xương rồng notocactus…

Du khách đến đường hoa sẽ có dịp trải nghiệm công nghệ chụp ảnh thực tế ảo thế hệ mới. Ban tổ chức bổ sung nhiều tính năng mới như quay các đoạn video ngắn, tăng cường tính năng chia sẻ trực tiếp, trải nghiệm thực tế ảo.

Lễ hội Đường Sách sẽ diễn ra trong 7 ngày từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng năm 2018 tại ba trục đường chính: Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) – Nguyễn Huệ (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) – Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

Sự kiện quy tụ 12 đơn vị tham gia gồm nhiều nhà xuất bản, thư viện, công ty sách, với hơn 26.000 ấn bản sách. Nhiều chương trình khác như triển lãm ảnh, giao lưu tác giả, tác phẩm cũng sẽ được tổ chức tại đây.

Hội hoa Xuân tổ chức tại công viên Tao Đàn trong 12 ngày, từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. Năm nay, hội hoa được chia làm 3 khu vực, gồm khu trưng bày triển lãm các loại hoa cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật trong nước và nước ngoài; khu phục vụ lễ hội có các hoạt động sân khấu nghệ thuật, trò chơi thiếu nhi, khéo tay ngày tết, triển lãm tranh đẹp, thư pháp chữ Việt và khu giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, quà lưu niệm.

Chợ hoa tết: Dịp tết này, UBND TPHCM cho phép tổ chức chợ hoa tết tại nhiều nơi gồm Công viên 23-9 với 663 lô, Công viên Gia Định với 666 lô, Công viên Lê Văn Tám với 253 lô. Thêm vào đó, thành phố cũng sẽ tổ chức 125 chợ hoa tết trên vỉa hè, ở các khu đất trống, trong khuôn viên trường học, nhà văn hóa thiếu nhi.

Pháo hoa chào năm mới

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại bảy điểm, gồm một điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 6 điểm tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11), Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ (huyện Cần Giờ), Khu công nghiệp Hiệp Phước (Nhà Bè) và Khu giải trí phức hợp Kenton Node (Nhà Bè). Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 16-2 (mùng 1 tết).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Trưa nay ăn gì: Đổi vị bữa trưa với món há...

0
(SGTT) – Bên cạnh sushi, sashimi hay các loại mì soba, udon, ramen… ẩm thực Nhật Bản còn có món há cảo với hương...

Về Quảng Nam xem lễ rước sắc phong và chánh tế...

0
(SGTT) - Nằm trong khuôn khổ lễ hội Kỳ Yên năm 2024, sáng 18-4 (nhằm mùng 10-3 Âm lịch), tại xã Tiên Châu, huyện...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Kết nối