Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Chạy đôn chạy đáo tìm chỗ gửi con ngày hè

Bảo Uyên

Tìm chỗ “tá túc” cho con trong những ngày hè luôn là mối bận tâm của nhiều phụ huynh ở TPHCM khi năm học kết thúc. Năm nay, nhiều người cảm thấy lo hơn khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM siết chặt hơn các quy định về việc cấm các trường dạy hè.

choiheVẫn biết mùa hè là thời gian dành cho trẻ nghỉ ngơi sau một năm học hành thi cử căng thẳng, nhưng nhiều phụ huynh lại chọn cách cho con đi học thêm trong dịp hè.  Ảnh: Thành Hoa

Nghỉ mà không nghỉ

“Con mình sẽ học ở đâu, chơi ở chỗ nào, ở nhà một mình liệu có an toàn…” là những câu hỏi dễ thấy vào lúc này trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn. Ở đó, nhiều phụ huynh đang chia sẻ với nhau kinh nghiệm “ứng phó” với kỳ nghỉ hè của con em mình. Vẫn biết mùa hè là thời gian dành cho trẻ nghỉ ngơi sau một năm học hành thi cử căng thẳng, nhưng nhiều phụ huynh lại chọn cách cho con đi học thêm trong dịp hè. Cách này vừa giúp họ đảm bảo công việc vừa an tâm khi quản lý được con.

Chị Bạch Yến nhà ở đường Cống Lở, quận Tân Bình cho biết, con chị đang học lớp 6 trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình). Hè này, chị đã đăng ký cho con học thêm các môn Toán, Anh văn và hiện đang lo thời gian trống còn lại sẽ không có người trông coi con.

“Các lớp học thêm ở một trung tâm bồi dưỡng văn hóa uy tín ở quận 1 đều kín học sinh cả. Giờ con đi học ở ngoài, mỗi môn mỗi nơi thế này, không biết làm sao đưa đón”, chị Yến lo lắng nói.

Theo chị Yến, với những gia đình ít người, không tiện đưa đón con nhiều lần trong ngày, điều kiện kinh tế lại không quá khá giả, lớp học bán trú hè do trường tổ chức là chỗ “giữ con” an toàn và hợp lý về chi phí. Những năm trước, cho con về quê chơi 1-2 tuần xong, chị sẽ đưa con quay lại lớp bán trú của trường. Hai năm nay, theo quy định của sở, trường không mở lớp ôn tập hè nên gia đình phải vất vả nghĩ cách lấp thời gian biểu cho con.

“Cũng muốn cho con nghỉ ở nhà một tháng rồi mới đi học thêm. Nhưng cho con nghỉ ở nhà khóa cửa lại thì sợ cháy nổ, mà đưa chìa khóa cho con ra ngoài chơi với bạn bè trong xóm thì sợ kẻ gian lừa đảo”, chị Yến chia sẻ.

Cũng giống như gia đình chị Yến, chị Tuyết, người có con đang học lớp 3 trường Tiểu học Chi Lăng, quận Gò Vấp, vẫn chọn cách cho con học bán trú ở Nhà Thiếu nhi TPHCM. Chị biết là mùa hè phải cho con nghỉ ngơi, nhưng nếu không cho con đi học thì không có người trông coi nên đành phải chọn giải pháp này. Chị Tuyết cho biết, để có suất bán trú ở trung tâm này, chị phải tranh thủ đăng ký từ trước khi năm học kết thúc.

“Nhà Thiếu nhi thành phố có lớp năng khiếu bán trú và ôn tập hè dành cho các bé lớp 2, 3, 4. Khóa học đáp ứng được nhu cầu vừa học năng khiếu vừa ôn tập kiến thức, hơn hết là có thể “giữ trẻ” cả ngày, học phí phải chăng nên được nhiều phụ huynh chọn. Trường không tổ chức dạy hè, phụ huynh không có điều kiện kinh tế như chúng tôi không dễ gì tìm được chỗ gửi con”, chị Tuyết cho biết.

 

Học kỹ năng sống

Để giảm áp lực cho con, nhiều gia đình có điều kiện kinh tế chọn cách đăng ký cho con tham gia các lớp dạy kỹ năng sống, khoa học thường thức… với học phí không dưới 2 triệu đồng/khóa học (12 buổi), 4 triệu đồng/khóa bán trú (kéo dài bốn tuần) tại một số trung tâm chuyên dạy chương trình STEM (*).

Bà Diễm Ny (quận Phú Nhuận) có con học lớp 5 trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1) cho biết, có nhiều môn kỹ năng quan trọng mà trong năm học con không có thời gian tham gia nên nên phải tranh thủ học trong dịp hè. Những lớp học này dạy theo tiêu chí vừa học vừa chơi, không nặng thi cử, điểm số nên dù nói là đi học nhưng thực ra trẻ vẫn được vui chơi trong hè. Chưa kể, trung tâm có lớp bán trú, nên càng tiện cho phụ huynh.

Cuối tháng 5 vừa qua, Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản chỉ đạo các trường trung học chỉ tổ chức dạy học và thực hiện chương trình từ ngày tựu trường. Riêng các trường ngoài công lập, chỉ được tập trung học sinh và tổ chức dạy học ôn tập trong vòng một tháng trước ngày tựu trường và không được thu học phí cho thời gian học, ôn tập này.

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, ông Nguyễn Tiến Đạt, cho biết quy định này chỉ cấm các trường tổ chức ôn tập chương trình cho học sinh. Sở vẫn đề nghị các trường, theo nhu cầu của phụ huynh mà có kế hoạch mở các lớp văn thể mỹ, các kỹ năng sống… cho học sinh tham gia, trên tinh thần học sinh phải được nghỉ ngơi.

“Một số trường công lập vẫn mở cửa trong hè này, chỉ là không dạy trước hay ôn luyện kiến thức trong sách giáo khoa. Quy định này đã có từ năm ngoái, năm nay sở sẽ kiểm tra sít sao. Phòng giáo dục ở quận, huyện và sở sẽ có những buổi kiểm tra đột xuất, đảm bảo, trường và giáo viên thực hiện đúng quy định”, ông Đạt cho biết.

Tuy nhiên, theo một giáo viên tiểu học ở quận Gò Vấp, một số trường có mở các lớp dạy môn thể thao, văn hóa trong hè này nhưng chỉ dạy một buổi. Trong thực tế, phụ huynh vẫn không mặn mà với chương trình này. Ngay khi kết thúc học kỳ 2, nhiều phụ huynh đã đề nghị trường mở lớp bán trú, nhưng theo quy định trường không hoạt động, giáo viên bị cấm dạy thêm và nếu có dạy “chui” thì chỉ dạy theo buổi nên phụ huynh chọn cách cho con học ở trung tâm dạy thêm có đăng ký bên ngoài.

“Không chỉ lo không ai trông coi con em mà phụ huynh còn lo con rơi rớt kiến thức. Nhà trường không dạy thì phụ huynh cũng sẽ tìm chỗ cho con đi học ở các trung tâm bên ngoài”, vị giáo viên này chia sẻ.

———————-

(*)Chương trình STEM là sự tích hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Mathematics (toán học).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối