Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Cảnh báo bệnh viêm phổi ở người già sau tết

Khánh Ngân –  

Trong những ngày qua có rất nhiều người cao tuổi phải vào bệnh viện cấp cứu và chiếm phần lớn là bệnh viêm phổi ở người già. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh viêm phổi ở người già tăng cao là do dịp tết phải làm việc nhiều, mà sinh hoạt, ăn uống không điều độ nên sau tết bệnh đã “quật” ngã các cụ.

20

Nhiều người mãi vui với con cháu nên cũng chén thù chén tạc, thức khuya khiến sức khỏe thêm sa sút. Mà dịp tết bận rộn lại có tâm lý kiêng cữ đi khám bệnh sợ phải uống thuốc cả năm nên rất nhiều người ra hiệu thuốc mua uống khi người bị ho, mệt mỏi, đến khi uống mãi mà bệnh càng nặng hơn, đi bệnh viện khám mới phát hiện ra viêm phổi và phải nhập viện điều trị.

Điển hình là trường hợp của bà Nguyễn Thị B. 71 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Trong tết, bà đã bị mệt, ho húng hắn nhưng bà cứ nghĩ mình bị cảm thông thường nên chủ quan chỉ mua thuốc ho uống. Những ngày tết, con cháu, họ hàng tập trung về nhà bà nên hầu như ngày nào nhà bà cũng tiếp khách từ sáng đến tối, chẳng được nghỉ ngơi, ăn uống không ngon. Vì vậy, đến mùng 6 tết sức khỏe bà suy yếu, thở mệt, ho, ăn không được nên tìm đến phòng khám tư để được truyền nước cho khỏe. Nhưng phòng khám ở gần nhà chưa mở cửa nên người nhà đưa bà đến bệnh viện khám với ý định lấy thuốc uống rồi về. Tuy nhiên, kết quả chụp X quang cho thấy bà bị viêm phổi nặng, nếu nhập viện trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tương tự là trường hợp ông Đặng Văn T., 69 tuổi, một cán bộ hưu trí ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ông đến bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi kèm ho nhẹ. Trước tết, ông cùng gia đình thường dầm mưa để chăm sóc cho vườn mai chuẩn bị bán tết. Khi gia đình có mặt tại chợ hoa tết cũng là lúc ông T. phát mệt, cả ngày không ăn uống, ho. Tuy nhiên, do tất bật mua bán ngày tết nên gia đình ít chú ý đến sức khỏe của ông. Ông tự mua thuốc cảm thông thường uống nhưng thấy không đỡ. Vừa vào bệnh viện, bác sĩ thấy tình trạng của ông khá nặng, mệt và thở nặng nhọc nên cho vào phòng cấp cứu thở ô xy. Kết quả, ông bị viêm phổi nặng nên phải nhập viện điều trị. Gia đình ngạc nhiên vì nghĩ ông chỉ bị cảm do mưa nắng, không nghĩ viêm phổi vì ông không có dấu hiệu sốt. Ông T. phân bua: “Tôi từng bị viêm phổi hồi trẻ và cũng nuôi con bệnh nhiều lần, mỗi lần viêm phổi chúng sốt cao lắm”. Ông và gia đình xin về nhưng khi bác sĩ giải thích kết quả xét nghiệm và hình chụp X quang ngực cho thấy tình trạng bệnh khá nặng, nên ông đành phải ăn tết trong bệnh viện nếu không sẽ biến chứng trầm trọng hơn, có thể không qua khỏi.

BS. Nguyễn Viết Hậu, Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, đây là tình trạng viêm phổi cộng đồng điển hình (viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng). Ở người lớn tuổi, sức đề kháng giảm, phản ứng của cơ thể với tình trạng nhiễm trùng cũng ít rầm rộ, thường không sốt, không ho đàm nhiều, đôi khi chỉ là ho ít và ớn lạnh như một cảm cúm thông thường. Điều này dễ làm người bệnh và thân nhân chủ quan.

Người già khi đã mắc bệnh viêm phổi thường có triệu chứng bệnh âm thầm, phức tạp nhưng thường diễn tiến nhanh và có nhiều biến chứng nặng, việc điều trị cũng khó khăn và lâu dài vì người già thường có các bệnh mạn tính đi kèm. Do vậy, việc phòng bệnh viêm phổi khi thời tiết thay đổi đột ngột rất quan trọng nhằm ngăn ngừa tối đa mức tăng nặng của bệnh và biến chứng nguy hiểm gây tử vong.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối