Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Cần làm sống lại những trung tâm học tập cộng đồng

Hoàng Văn (Quảng Nam)

Hiện nay, hầu hết các xã, phường, thị trấn đều đã thành lập trung tâm học tập cộng đồng với mục đích là nơi để mọi người trong địa phương có được cơ hội học tập thêm kiến thức cơ bản, phổ thông cho đến các kiến thức về chuyên môn, nghề nghiệp như chăn nuôi, trồng trọt… Song nhìn chung hiện nay, nhiều trung tâm học tập cộng đồng chưa thể hiện được hết vai trò của mình.

Ở một số địa phương, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tương đối mạnh, chẳng hạn như đã tổ chức được cho nông dân tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt; các em học sinh yếu kém được các anh chị sinh viên, thanh niên tình nguyện trong địa phương giảng dạy thêm trong dịp hè, ngày nghỉ; nhân dân, cán bộ của địa phương được học thêm vi tính, ngoại ngữ; có thư viện sách, báo chí để phục vụ bạn đọc…

Tuy nhiên, vẫn có một số nơi từ khi ra đời trung tâm học tập cộng đồng đến nay, nhiều người dân địa phương cũng chỉ biết đến trung tâm này qua tấm bảng treo ở cổng trụ sở UBND xã, phường, thị trấn hoặc ở cổng trường hay nhà văn hóa nào đó, còn nó hoạt động như thế nào thì chẳng biết. Còn những thành viên quản lý của trung tâm này thì chủ yếu mỗi năm gặp nhau qua hai, ba cuộc họp sơ kết, tổng kết quá trình hoạt động.

Nguyên nhân vì sao các trung tâm này ít hoạt động, thậm chí không hoạt động thì có rất nhiều nhưng mấu chốt vẫn được nêu lên trong các bản báo cáo là không đủ kinh phí, thiếu con người, thiếu cơ sở vật chất…

Nếu như các trung tâm học tập cộng đồng đi vào hoạt động một cách có bài bản, có hiệu quả sẽ góp phần rất lớn vào việc tổ chức các lớp học phụ đạo cho các học sinh yếu kém; giúp thanh niên định hướng được nghề nghiệp; người dân có cơ hội tiếp xúc với các tiến bộ về khoa học kỹ thuật để áp dụng chúng vào việc sản xuất, nâng cao tay nghề…

Mong rằng các địa phương cũng như các ngành chức năng nên sớm có các chương trình hoạt động thực tế cụ thể nhằm tránh tình trạng các trung tâm học tập cộng đồng bị chết yểu như hiện nay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

CLB Doanh nhân 2030 thăm và trò chuyện cùng doanh nghiệp...

0
Chiều 16-4, CLB Doanh nhân 2030 - thành viên Saigon Times Club thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đã tổ chức buổi luận...

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Kết nối