Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Các hãng ô tô chạy đua nước rút

Hùng Lê – 

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là kết thúc năm 2017, bước sang 2018, thời điểm chính thức áp dụng thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN ở mức 0%. Các hãng ô tô đang chạy nước rút với các chương trình giảm giá, khuyến mãi, thậm chí có hãng đã tung ra giá xe của năm 2018 ngay từ bây giờ để kéo khách hàng về phía mình.

Áp giá bán 2018

Bằng việc công bố và áp giá bán cho năm 2018 sớm hai tháng, các liên doanh lắp ráp ô tô kỳ vọng sẽ xóa đi tâm lý chờ đợi của khách hàng về giá xe sau khi thuế suất nhập khẩu xe trong khu vực ASEAN về 0% vào đầu năm tới. Mức thuế này hiện nay đang là 30%.

Trong những ngày đầu tháng 11, hãng Toyota Việt Nam đã khởi động việc áp giá bán của năm 2018 cho hàng loạt mẫu xe lắp ráp trong nước, với nhiều mẫu xe giảm giá từ 3-10% và áp dụng ngay từ 1-11-2017, tức sớm hơn hai tháng. Theo bảng giá mới, ngoài mẫu Camry, tất cả các mẫu xe đang được Toyota Việt Nam lắp ráp như Vios, Innova, Corolla đều được điều chỉnh giá. Cụ thể, Vios có mức giảm nhiều nhất, từ 48-58 triệu đồng/chiếc tùy từng phiên bản; Innova giảm từ 42-50 triệu đồng/chiếc (riêng mẫu Innova J không giảm); các mẫu xe Corolla giảm từ 24-31 triệu đồng/chiếc.

Nhiều hãng xe đang tung ra giá bán của năm 2018 với kỳ vọng sẽ xóa tan tâm lý chờ đợi của khách hàng. Ảnh: Hùng Lê
Nhiều hãng xe đang tung ra giá bán của năm 2018 với kỳ vọng sẽ xóa tan tâm lý chờ đợi của khách hàng. Ảnh: Hùng Lê

Giới quan sát cho rằng đây là cách mà thương hiệu ô tô Nhật Bản này mong muốn khách hàng đừng do dự hay chờ đợi đến đầu năm 2018 mà hãy mua ngay từ bây giờ. Là một nhà sản xuất lớn, Toyota Việt Nam có thể đã tính toán kỹ trước khi công bố giá xe cho năm 2018, không để khách hàng thiệt khi quyết định mua xe ngay vào lúc này.

Toyota Việt Nam cho biết, theo quy định, từ 2018, thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô có dung tích xi lanh từ 2.0L trở xuống sẽ được giảm thêm 5%. Cùng với đó, thuế nhập khẩu linh kiện từ ASEAN về Việt Nam giảm còn 0%, kéo thuế của bộ linh kiện ô tô xuống chỉ còn khoảng 5% so với 15% hiện nay. Điều này giúp cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước có điều kiện giảm chi phí, qua đó giảm giá bán.

Giới phân tích cũng cho rằng, lộ trình thuế và các yếu tố tác động đến giá xe trong nước đã trở nên rõ ràng. Do đó, đến thời điểm này, các hãng ô tô có thể tính toán được giá bán xe vào năm tới.

Trước thông tin giảm giá bán, anh Minh Tấn ở TPHCM cho biết đã không đợi đến đầu năm 2018 mới mua xe, mà quyết định lấy chiếc Toyota Vios có mức giảm từ 644 triệu đồng xuống còn 586 triệu đồng. Theo anh Tấn, tính toán ra thì giá chiếc xe anh mua khó có thể giảm sâu hơn nữa nên anh không chờ đợi thêm. Thực ra, anh Tấn đã có ý định mua xe khoảng bốn tháng trước, nhưng khi thấy các hãng cứ liên tục công bố giá mới anh đã chần chừ, định đợi đến đầu năm 2018 để mua xe giá rẻ hơn.

Suy nghĩ của anh Tấn cũng là tâm lý chung của nhiều người tiêu dùng hiện nay. Sự chần chừ của người tiêu dùng dẫn đến tình trạng thị trường ô tô trong những tháng qua liên tục bị sụt giảm. Vào những tháng gần đây, việc kinh doanh của tháng sau luôn bị thấp hơn tháng trước đó.

Nhà xe chạy đua

Thực ra, điệp khúc giảm giá, khuyến mãi dường như không còn mới lạ với các đại lý ô tô trong nhiều tháng nay. Thông thường, vào thời điểm những tháng cuối năm, các hãng xe sẽ chạy đua giảm giá với những mẫu xe có lượng bán ra thấp hoặc để xả hàng trước khi đón phiên bản mới về nước. Thế nhưng hiện nay, cuộc đua này đã có chuyển biến hoàn toàn khác khi những mẫu xe bán chạy cũng lần lượt được các hãng áp dụng chính sách giảm giá.

Ngay sau khi Toyota Việt Nam công bố giá bán 2018, hãng Ford Việt Nam cũng vừa công bố chương trình khuyến mãi tháng 11, áp dụng cho ba dòng sản phẩm là Ford EcoSport, Ford Fiesta và Ford Focus. Theo đó, khách hàng mua ba dòng xe này tại các đại lý ủy quyền chính hãng trong tháng này sẽ được giảm giá từ 20-50 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Dũng, Tổng giám đốc Ford Việt Nam, cho biết những tháng cuối năm được người tiêu dùng coi là thời gian vàng để mua sắm. Nắm bắt được tâm lý này, Ford mong muốn chương trình khuyến mãi này sẽ mang đến cơ hội cho khách hàng sở hữu các dòng sản phẩm của Ford với giá ưu đãi của năm 2018 ngay từ năm 2017.

Tương tự, hãng xe Nissan cũng tung ra chương trình giảm giá tất cả các mẫu xe của mình. Theo đó, ngay trong tháng 11 các mẫu xe của Nissan đều được giảm giá từ 5-70 triệu đồng. Mẫu xe nhận được mức ưu đãi cao nhất là crossover X-Trail với mức ưu đãi lên tới 70 triệu đồng.

Ngay sau những cái tên kể trên, hàng loạt các thương hiệu khác cũng công bố chương trình ưu đãi trong tháng 11 như GM Việt Nam giảm tới 80 triệu đồng, Mitsubishi Việt Nam giảm tới 206 triệu đồng, Hyundai Thành Công vẫn ưu đãi 230 triệu  đồng cho mẫu SantaFe.

Với các chương trình giảm giá này, một số người tiêu dùng vẫn tiếp tục có tâm lý có nên mua xe bây giờ hay tiếp tục chờ giảm giá nữa. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, với việc giá xe liên tục điều chỉnh giảm, rất có thể đây là đợt chót trong cuộc đua hạ giá xe của các hãng.

Trên thực tế cũng có hãng xe sau nhiều đợt giảm giá mạnh nay lại bắt đầu điều chỉnh tăng giá bán. Cụ thể, Trường Hải vừa công bố bảng giá xe mới với mức tăng từ 10-20 triệu đồng đối với các mẫu Mazda3, Mazda6, CX-5 và BT-50.

Một số ý kiến cho rằng đây là thời điểm thích hợp để mua xe, bởi sang năm 2018 nhiều quy định về thuế, phí có hiệu lực sẽ khiến chi phí lăn bánh một chiếc xe tăng lên.

Nhìn ở góc độ vĩ mô, một chuyên gia kinh tế nhận định, với những quy định trong Nghị định 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô vừa được ban hành, những tháng đầu năm 2018 khó có thể nhập khẩu xe về Việt Nam, nên giá xe cũng khó có thể giảm sâu hơn nữa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối