Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Buôn bán “thực phẩm quê” ở khu chung cư

Cẩm Anh

Những mặt hàng như heo nhà nuôi, gà ta thả vườn, trái cây quê… được rao bán nhộn nhịp trên trang Facebook của các khu chung cư. Các mặt hàng được bán chủ yếu do cư dân chung cư chuyển từ tỉnh, thành lân cận vào TPHCM.

Trên nhóm “Hội mua bán cộng đồng Belleza” (chung cư Belleza, quận 7, TPHCM) nhiều mặt hàng thực phẩm ở các tỉnh khác được rao bán, từ bơ Đắk Nông, nho Ninh Thuận, bưởi da xanh Bến Tre, củ nén Quảng Nam, khô cá dứa Cần Giờ đến thịt cá, hải sản từ biển Phan Thiết, Nha Trang, Quảng Ngãi và những món ăn vặt như đậu phộng rang tỏi, kẹo chuối, bánh tráng phồng, dưa muối nhà làm…

Hiện nhóm có khoảng hơn 28.000 thành viên. Theo quản trị viên nhóm, mỗi ngày có hơn 50 thông tin rao hàng được đăng với nhiều ý kiến phản hồi tích cực. Những người bận rộn, chỉ cần ngồi ở văn phòng lướt Facebook là có thể đặt mua cá, rau quả và được giao tận nhà.

Đặc biệt, nhóm cũng có những quy định riêng nhằm duy trì kinh doanh ổn định, đảm bảo chất lượng và giá cả. Nội quy này dựa trên nguyên tắc “thuận mua vừa bán, chân tình, vui vẻ, không so đo và cạnh tranh lành mạnh”.

“Do khu chung cư Belleza hay khu vực lận cận gần nhau nên sẽ không tính phí vận chuyển. Trong trường hợp người bán không nằm trong khu vực quận 7 thì cũng phải miễn phí vận chuyển mới được duyệt bài. Những ai mua bán hàng kém chất lượng, bị cư dân phàn nàn sẽ bị chặn khỏi nhóm vĩnh viễn”, nội quy của nhóm nêu.

Tương tự, trên nhóm “Siêu thị Ehome3” (chung cư Ehome 3, quận Bình Tân, TPHCM) với gần 3.000 thành viên cũng xuất hiện dày đặc những thông tin rao hàng, mua bán đặc sản nhà quê, từ trái cây, rau củ đến hải sản tươi sống…

Các mặt hàng cũng được chuyển từ các tỉnh, thành lân cận vào TPHCM như mít Thái giá 25.000 đồng/kg, chuối sứ giá 17.000 đồng/kg, khô cá dứa 500.000 đồng/kg, gà ta 120.000 đồng/kg, mật ong từ 120.000 đồng/lít, cá biển 80.000-150.000 đồng/kg tùy loại…

Bên cạnh thực phẩm quảng cáo ở quê gửi thì cũng có những món ăn “nhà làm” như xôi mặn, bánh bông lan, bún chả, bánh giò, bánh chưng, da heo chiên, gỏi cuốn, chè đậu…

Chị Hiền, cư dân chung cư Ehome 3 chia sẻ: “Việc mua bán các mặt hàng thực phẩm ở trong phạm vi khu chung cư đã diễn ra được hơn 1 năm. Không cần phải đi chợ, không tốn phí vận chuyển hàng mà lại có nguồn hàng tươi sạch, giá cả phải chăng nên ai cũng thích”

H2Một mẩu tin rao bán “thực phẩm quê” trên nhóm Hội mua bán cộng đồng Belleza.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối