Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Bị ung thư, nên hóa trị hay sống chung?

Bình An thực hiện

Hiện nay tại Việt Nam đang có các cuộc tranh luận về việc có nên hóa trị, xạ trị với những người mắc bệnh ung thư hay không? Có ý kiến cho rằng, việc hóa trị sẽ tàn phá lục phủ ngũ tạng khiến bệnh nhân tử vong nhiều và nhanh hơn vì không tìm diệt được tế bào ung thư. Và xem phương pháp này đã lỗi thời, lạc hậu, không hiệu quả. Luồng ý kiến khác lại cho rằng hóa trị, xạ trị là phương pháp giúp kéo dài tuổi thọ bệnh nhân.

Bên lề cuộc hội thảo “Những bước tiến trong cuộc chiến chống bệnh ung thư” diễn ra tại TPHCM, Sài Gòn Tiếp Thị đã có cuộc trao đổi với TS.BS. Wong Seng Weng, chuyên gia tư vấn ung thư học của Singapore về vấn đề này.

 TSTiến sĩ, Bác sĩ Wong Seng Weng.

Sài Gòn Tiếp Thị: Thưa ông, hiện nay đang có mối nghi ngờ rằng phương pháp hóa trị, xạ trị đang dẫn con người chết nhanh hơn vì phá hủy lục phủ ngũ tạng và không tìm diệt được tế bào ung thư. Ông có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

TS.BS. Wong Seng Weng: Bệnh ung thư, tế bào ung thư cũng giống như các tế bào khác của cơ thể, nó không thể phát triển nếu như không có máu để nuôi sống nó. Khối ung thư được coi như tế bào ký sinh và chúng ngầm kích thích các mạch máu mới nhằm hình thành và nuôi dưỡng chúng lớn dần lên.

Ngày nay, y học hiện đại đã có vũ khí mới để chống lại quá trình hình thành các mạch máu mới nuôi dưỡng tế bào, vũ khí này giống như một loại kháng thể giả. Khi được truyền vào cơ thể, nó sẽ phá hủy các “chất ngầm” nuôi sự phát triển của khối ung thư. Sự thiếu hụt chất cùng với sự cung cấp máu bị chặn lại một cách bất thường làm cho khối ung thư không thể phát triển được nữa. Khi đó các biện pháp tiếp theo như hóa trị liệu sẽ làm tăng khả năng phá hủy các tế bào ung thư.

Quan điểm về việc hóa trị, xạ trị ung thư đã bị lỗi thời và không hiệu quả là không đúng. Bởi hóa trị, xạ trị không phải lỗi thời mà phương pháp này đã phát triển mạnh hơn, cùng với những dòng thuốc mới, có tác dụng phụ ít hơn rất nhiều và thậm chí cả những thuốc điều trị đi kèm với hóa trị để làm giảm tác dụng phụ đi rất nhiều. Trước đây, hóa trị có thể gây ra sự ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng khác, làm cơ thể kiệt quệ, ói mửa, nằm trên giường cả chục ngày không ra khỏi giường… giờ thì không còn nữa. Rất nhiều bệnh nhân có thể đến truyền hóa chất vào buổi sáng và buổi chiều bay về nhà và thực hiện được 80% công việc thường ngày chứ không chỉ nằm trên giường và mệt mỏi.

Tuy nhiên, có những bệnh nhân có thể tìm được những điểm yếu của gen, thay vì điều trị hóa chất có thể dùng phương pháp trị liệu miễn dịch, hay trị liệu trúng đích. Bệnh nhân được cho uống thuốc viên thay vì truyền dịch và việc tấn công đúng vào những điểm yếu của khối u giúp tỷ lệ thành công trong điều trị ung thư cao hơn rất nhiều. Hoặc những bệnh nhân dùng các biện pháp trị liệu miễn dịch, tác dụng phụ cũng được giảm thiểu.

Do đó, hóa trị không phải lỗi thời mà là nền tảng quan trọng trong việc điều trị ung thư, vì không phải bệnh nhân nào cũng đáp ứng, cũng là ứng cử viên của biện pháp trị liệu miễn dịch hay thích hợp với điều trị trúng đích. Những bệnh nhân ấy vẫn cần đến biện pháp hóa trị.

Nhiều người quan niệm rằng chỉ nên xạ trị, hóa trị với những bệnh nhân bị ung thư ở giai đoạn một, hai, không nên áp dụng với người bị ung thư giai đoạn ba, bốn vì sẽ chết nhanh hơn?

– Đây là quan niệm không đúng! Vì khi hóa trị, người bệnh sẽ được sống dài hơn, chất lượng sống cũng được cải thiện tốt hơn. Mặc dù, khi truyền thuốc họ vẫn bị những tác dụng phụ nhưng chất lượng sống vẫn tốt hơn vì tế bào ung thư đã bị kiểm soát, bị hạn chế. Nếu không điều trị, tế bào ung thư sẽ phát triển nhanh và gây ra đau đớn mà những người xung quanh chưa nhìn thấy, nhưng các bác sĩ thấy rất nhiều những cơn đau dằn vặt, khổ sở từ bệnh nhân, họ không chết ngay lập tức, những đau đớn này thường kéo dài.

 Radiation-therapyPhương pháp xạ trị trong điều trị bệnh ung thư.

Vậy, xạ trị và hóa trị khi nào thì an toàn, thưa ông?

– Để được cấp bằng, sử dụng hóa chất, nghiên cứu của bác sĩ phải trải qua rất nhiều điều trị trên rất nhiều bệnh nhân và mục đích của việc hóa trị là kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. Nên, nếu không kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân, bác sĩ sẽ không được cấp giấy phép sử dụng. Nên ai hiểu lầm rằng khi điều trị hóa chất mình sẽ chết nhanh hơn là một sai lầm vì mục đích chính là kéo dài tuổi thọ. Do đó, khi đạt được mục đích nói trên cho bệnh nhân thì bác sĩ mới được sử dụng.

Thà có còn hơn không, ta có thể xem xét các vấn đề và điểm hạn chế này kết hợp cùng quyết tâm và nỗ lực đầy đủ, để ý đến việc cẩn thận kiểm soát liều lượng thuốc và khéo léo kết hợp các loại điều trị hỗ trợ để trung hòa một số các tác dụng phụ không tốt. Lựa chọn cách điều trị này thay vì một cách khác thường bao hàm sự đánh đổi về khía cạnh tính hiệu quả và các tác dụng phụ.

Do đó, phương pháp hóa trị đối với các bệnh về ung thư ngày nay đã đạt được bước tiến quan trọng, các loại thuốc chống ung thư có khả năng tấn công tiêu diệt tế bào ung thư và vẫn đảm bảo sự an toàn cho các tế bào bình thường trong cơ thể. Những “quả bom thông minh” này tập trung vào việc tiêu diệt tế bào ung thư, vì vậy hiệu quả điều trị cao và hạn chế được các tác dụng phụ trong quá trình điều trị. Phương pháp điều trị đích điểm này cũng có thể được kết hợp với phương pháp điều trị truyền thống để tăng khả năng kiểm soát khối ung thư cũng như khả năng thành công của quá trình điều trị về lâu dài.

 

Xin cảm ơn ông!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

An Giang ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh

0
(SGTT) – Ngành du lịch tỉnh An Giang vừa cho ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng di động...

Du khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1/2024 vượt...

0
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 1,6 triệu lượt, cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung quý...

Nhà nước có cần giải cứu các dự án BOT giao...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại tám dự án BOT giao...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

Kích cầu du lịch nội địa dễ ‘mất đà’ khi vé...

0
(SGTT) - Mùa hè 2024 sắp đến, du lịch quí 1 có nhiều khởi sắc, tăng tưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quốc tế với món Gaeng...

0
(SGTT) – Trong nhiều món ăn truyền thống của người dân Thái Lan, Gaeng Keow Wan Kai được nhớ đến bởi từng thớ thịt...

Kết nối