Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Art for you: chợ nghệ thuật cho số đông

Hà Bi – 

Từ phiên chợ đầu tiên vào năm 2014 tới nay, phiên chợ Art for you đã được tổ chức 8 lần, giúp đem nghệ thuật tới gần hơn với số đông người dân. Ở phiên chợ đặc biệt này, yếu tố hàn lâm hay giá đắt không còn là tiêu chí thẩm định cho những tác phẩm nghệ thuật.

Phiên chợ nghệ thuật với mức giá hợp lý Art for you do Manzi (một trung tâm nghệ thuật đương đại) và công ty Work Room Four đồng tổ chức đã được mở ra tại Hà Nội, xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 12-2014. Phiên chợ diễn ra mỗi năm 2 lần và mang đến cơ hội xích lại gần nhau cho nghệ sĩ và người thưởng thức.

Phiên chợ này dựa trên mô hình affordable art fair hay còn gọi là chợ nghệ thuật với mức giá hợp lý – đây là một mô hình không lạ trên thế giới. Tại các phiên chợ này, người bán thường là họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà điêu khắc, tạo hình… Họ mang các tác phẩm của mình tới chào bán với mức giá phù hợp hơn với số đông, với mong muốn đưa nghệ thuật tiến gần đến tầng lớp bình dân – những người vốn e ngại tham dự các sự kiện nghệ thuật vì cho rằng các sản phẩm nghệ thuật thường đắt đỏ, và khó hiểu. Phiên chợ cũng là nơi giúp các nghệ sĩ có đầu ra cho sản phẩm của mình.

Art for you bày bán khá đa dạng các tác phẩm nghệ thuật như phác thảo, minh họa, nhiếp ảnh, hội họa, từ ý tưởng sơ khai tới tác phẩm hoàn thiện. Tất cả mọi thứ đều được trưng bày và có giá bán riêng.

Một góc các tác phẩm được trưng bày ở không gian nghệ thuật Manzi.

Mỗi phiên chợ chỉ diễn ra trong 5 ngày. Mới đây, trong lần “họp chợ” thứ hai của năm 2017, Art for you diễn ra từ ngày 30-11 đến 4-12 tại Manzi Art Space (Hà Nội), với hàng trăm tác phẩm được bày bán với giá dao động từ 550.000-20.500.000 đồng.

“Mục đích ban đầu của chúng tôi chỉ là hỗ trợ các nghệ sĩ mà chúng tôi đang làm việc cùng, qua việc tạo lập một sự kiện thường niên để bày bán và giới thiệu rộng rãi các tác phẩm của các nghệ sĩ với chu kỳ ít nhất 2 lần một năm. Thật vui vì Art for you đã có thể đi tới phiên thứ 8”, chị Vũ Trâm, người sáng lập không gian nghệ thuật Manzi mới đây cho biết.

Các phiên chợ Art for you thường thu hút khá đông khách.

Đến nay, Art for you không chỉ là “đầu ra” cho các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi trên thị trường, mà còn giúp kết nối người mua và người sáng tạo. Trong 7 phiên chợ trước được tổ chức ở Hà Nội và TPHCM, 158 nghệ sĩ đã được kết nối với hơn 4.200 lượt khán giả tới tham quan thưởng thức; hơn 1.050 tác phẩm được bán ra; đã có 583 người mua. Sau 7 lần được tổ chức, phiên chợ đã thu về khoảng 1,85 tỉ đồng cho các nghệ sĩ.

Thùy Linh (ngụ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tham gia phiên chợ nghệ thuật này được 3 lần. Cô là sinh viên ngành báo chí truyền thông nhưng rất hứng thú với những sự kiện nghệ thuật.

“Mình đến ngắm là chính vì cũng chẳng có đủ tiền mua một tác phẩm giá thấp nhất. Nhưng nếu có nhà riêng, mua một bức tranh do họa sĩ vẽ về treo thì thích lắm, vẫn hơn mua tranh sao chép hàng loạt bên ngoài”, Linh chia sẻ.

“Xem sản phẩm của người trẻ thấy mình mở mang nhiều lắm. Cũng vì thế mà tôi đắn đo rất lâu trước khi quyết định mua bức này hay bức kia”, bác Phạm Văn Trường (ngụ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết.

Mỗi phiên chợ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 5 ngày, nên thường từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối, không gian nghệ thuật Manzi khá tấp nập người ra vào. Khách tới dự phiên chợ khá đa dạng, trong đó có người Việt Nam, người nước ngoài, có những bạn trẻ đến chiêm ngưỡng, học hỏi, và có cả những người trung niên tới thưởng thức.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà nước có cần giải cứu các dự án BOT giao...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại tám dự án BOT giao...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

Kích cầu du lịch nội địa dễ ‘mất đà’ khi vé...

0
(SGTT) - Mùa hè 2024 sắp đến, du lịch quí 1 có nhiều khởi sắc, tăng tưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quốc tế với món Gaeng...

0
(SGTT) – Trong nhiều món ăn truyền thống của người dân Thái Lan, Gaeng Keow Wan Kai được nhớ đến bởi từng thớ thịt...

Thái Lan: Áo thun từ vảy cá, nội thất từ gỗ...

0
(SGTT) - Gom vảy cá làm chất liệu may áo thun, thu thập những chiếc áo khoác da cũ để thiết kế giày hay...

Danh thủ Dunga, Rivaldo đến Đà Nẵng giao lưu, cùng kích...

0
(SGTT) – Trong tháng 4 này, các danh thủ Brazil nổi tiếng một thời như Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo...

Kết nối