Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Áo dài – tội tình chuyện cách tân

Tâm Hiền (TPHCM) –

Tết rồi khác hẳn những tết trước khi mà từ người già cho tới người trẻ và em bé đều quay lại với chiếc áo dài. Các chị em đua nhau diện áo dài cách tân, đặc biệt là loại áo dài chấm gối hoặc quá gối cùng với váy xòe, du xuân trên khắp nẻo đường Việt Nam.

Những chiếc áo dài “lạ” này đã được các cửa hàng tung mẫu lên mạng từ nhiều tháng trước Tết Nguyên đán và được bán đắt như tôm tươi. Thế mà vài ngày sau tết, kiểu dáng thiết kế này đã gặp phải nhiều lời chê bai, nào là như “mắm ruốc ăn với sữa tươi”, “Thượng Hải pha Vũ Đại”, “Tấm Cám không ra Tấm Cám, Xúy Vân không ra Xúy Vân, Thị Nở không ra Thị Nở”…

Qua thông tin trên báo đài, tôi hiểu rằng chiếc áo được gọi là áo dài truyền thống hôm nay cũng là phiên bản cách tân của chiếc áo dài thời xa xưa. Tôi nghĩ rằng, quan điểm về vẻ đẹp của con người, trang phục hay nói riêng trong trường hợp này chiếc áo dài đều cần sự thay đổi cho phù hợp với thời đại, môi trường xã hội. Chưa nói đến là áo dài truyền thống gần đây cũng đã vơi đi dần sức hút với người dân. Và đương nhiên, sự thay đổi nào cũng cần có thời gian. Cái gì đẹp thì tồn tại, cái không đẹp sẽ tự “tuyệt chủng”. Sự thay đổi đó, chẳng phải là điều tích cực, đem đến cho thời trang cái hợp thời nhất, đẹp nhất hay sao?

Tôi đã từng nghĩ “áo dài mặc với váy sao nghe vô duyên vậy”. Nhưng sau khi nghiền ngẫm lại, tôi thấy không thể gọi chung chung là “áo dài và váy” như nhiều người và nhiều kênh truyền thông đã gọi. Thực chất có rất nhiều nhà thiết kế đưa ra những mẫu áo dài cách tân rất đẹp, nếu không nói là tuyệt đẹp vì không chỉ giúp tạo ra một bộ áo lạ mắt của cái được gọi là “sự cách tân” mà còn giữ được dáng tha thướt, dịu dàng độc đáo của áo dài cho người mặc. Ở những mẫu thiết kế đó, người ta đã chọn rất kỹ loại vải, màu sắc cho áo và váy, cùng với đó là kiểu áo, kiểu cổ áo, độ dài của tà áo, tay áo cũng như độ dài của chiếc váy xòe, độ rộng của chiếc váy so với người mặc. Tôi nghĩ, đây là một “trào lưu” mới, may mắn có được sự hồ hởi đón nhận của chị em.

Tuy nhiên, nhiều chị em lại không có đủ thời gian, kinh nghiệm trong việc chọn một bộ trang phục phù hợp với vóc dáng của mình và nhiều người khác đã chọn mua hàng may sẵn theo kiểu chạy theo mốt… nên mới xuất hiện những phiên bản hơi kém thẩm mỹ và sau đó mới bị chê bai, chỉ trích.

Cho nên, trước khi lên án trào lưu áo dài cách tân, hãy cố gắng nhìn những thiết kế đẹp, những mặt tích cực của nó: làm cho mọi người hào hứng quay lại với áo dài, thúc đẩy sự tìm tòi đổi mới mẫu áo dài đã “một mình ngự trị” bao nhiêu năm nay.

Không thể trách một người khi có quan điểm riêng là thích-không thích áo dài truyền thống hay áo dài cách tân. Cũng không thể trách một người khi mắt thẩm mỹ của họ không quá tốt, không nhanh nhạy trong thời trang. Nhưng nếu chỉ nhìn vào vài ba tấm hình trên những bài viết phản đối chiếc áo dài cách tân, nhìn thấy vài người mặc hơi phản cảm, hay một thiểu số vô tư cắt xén áo dài tới mức thành một chiếc Sườn Xám ở ngoài phố… thì oan cho “cách tân” quá!

Chúng ta đã chấp nhận những cô gái với mái tóc thời thượng đủ màu diện áo dài thay cho tóc xõa ngang lưng, chúng ta chấp nhận giày cao gót 5-10 cm thay cho đôi guốc mộc, thì tội tình gì lại dùng đủ ngôn từ phản đối một mẫu áo dài đổi mới.

Tôi cũng có một phen phối đồ không hợp lý trong tết này, lắng nghe nhiều ý kiến, tôi quyết định cái áo dài này và váy này, không thể một lần nữa đi chung với nhau. Các cô, các chị khác cũng vậy: họ thử, rồi sai, rồi sửa, và dừng lại ở cái đẹp nhất. Chiếc áo dài truyền thống cô giáo hay mặc trên bục giảng bây giờ, chưa từng ai “chốt” cho nó là mẫu Quốc phục cuối cùng.

Vậy nên, chuyền tay nhau các thiết kế đẹp, hợp mắt, hợp phong tục… mới là cách nhanh nhất, vui vẻ nhất để làm cho áo dài đẹp hơn, chứ không phải nặng lời với nhau mà quá trình “thử-sai” được diễn ra nhanh hơn được!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Kết nối